Vai trò của đầu tư mạo hiểm đối với chương trình thương mại hóa công nghệ Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Mục tiêu đến năm 2015, Việt Nam có 3.000 doanh nghiệp theo mô hình dựa trên nền tảng các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. 
(VOV5) - Mục tiêu đến năm 2015, Việt Nam có 3.000 doanh nghiệp theo mô hình dựa trên nền tảng các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. 

Vai trò của đầu tư mạo hiểm đối với chương trình thương mại hóa công nghệ Việt Nam là chủ đề buổi tọa đàm do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức ngày 22/3, tại Hà Nội. Tại buổi tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Văn Tùng nhấn mạnh: Việt Nam đã gia nhập hàng ngũ các nước có thu nhập trung bình ở mức thấp.

Để tiếp tục phát triển, Việt Nam cần đẩy mạnh việc dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất - kinh doanh. Mục tiêu đến năm 2015, Việt Nam có 3.000 doanh nghiệp theo mô hình dựa trên nền tảng các kết quả nghiên cứu, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ. Hướng đi mà Bộ Khoa học và Công nghệ đang đẩy mạnh là thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon. Đây là mô hình quỹ đầu tư mạo hiểm cho những doanh nghiệp khởi nghiệp, hay cho những người làm khoa học công nghệ có cơ hội thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp để phát triển ý tưởng, sản phẩm mẫu thành sản phẩm thương mại, phục vụ nhu cầu đời sống.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu