Uỷ Ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại (FTA)

Chia sẻ
(VOV5) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần nhìn lại việc thực hiện các FTA 25 năm qua.

Sáng 23/7, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy Ban thường vụ Quốc hội về “Việc thực hiện các hiệp định thương mại tự do (FTA) mà Việt Nam là thành viên” do Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và cộng đồng doanh nghiệp.

Uỷ Ban thường vụ Quốc hội giám sát việc thực hiện các hiệp định thương mại (FTA) - ảnh 1 Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc phát biểu tại buổi làm việc. Báo dautu.com

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát đã tập trung rà soát các quy định của pháp luật chưa phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện các FTA, xác định nguyên nhân của những hạn chế, bất cập khó khăn cản trở doanh nghiệp tận dụng cơ hội từ các FTA. Các thành viên đoàn giám sát cho rằng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cần nhìn lại việc thực hiện các FTA 25 năm qua, từ đó có  đánh giá về sự thay đổi của các doanh nghiệp trong nước; sự thay đổi tích cực khi tham gia các FTA dựa vào chủ yếu là các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. 

Đoàn giám sát cũng đề nghị: cần đặt vị thế của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình đàm phán thực hiện các hiệp định FTA, quá trình xây dựng luật pháp để triển khai thực hiện các FTA, cũng như thu thập các thông tin của các doanh nghiệp trong quá trình triển khai các FTA với cơ quan quản lý nhà nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu