Truyền thông Đức đánh giá Việt Nam là điểm đến mới cho các công ty châu Âu

Chia sẻ
(VOV5) - Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo năm 2022, GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng khoảng 5,5%. 

Trang DW (Đức) ngày 8/6 đăng bài viết đánh giá hoạt động kinh tế sôi động của Việt Nam trong những năm gần đây là yếu tố thu hút sự chú ý của các công ty châu Âu.

Truyền thông Đức đánh giá Việt Nam là điểm đến mới cho các công ty châu Âu - ảnh 1Sản xuất giày xuất khẩu sang thị trường châu Âu. Ảnh minh họa: Trần Việt/TTXVN

Theo bài viết, Việt Nam là một trong số ít các quốc gia châu Á không rơi vào tình trạng suy giảm kinh tế mạnh trong đại dịch COVID-19 trong năm 2020 và 2021. Ngân hàng Thế giới (WB) dự báo năm 2022, GDP của Việt Nam dự kiến sẽ tăng khoảng 5,5%. Kết quả hoạt động kinh tế của Việt Nam trong và sau đại dịch đã thu hút sự chú ý của một số công ty lớn của châu Âu. Nhà cung cấp động cơ tự động hóa Brose của Đức hiện đang quyết định một địa điểm sản xuất mới giữa Thái Lan và Việt Nam.

Ông Daniel Müller, Giám đốc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Á - Thái Bình Dương của Đức cho biết: Hiện có vẻ như các công ty quy mô vừa đang ngày càng nỗ lực để xâm nhập vào thị trường Việt Nam. Phát biểu với DW, ông Raphael Mok, đứng đầu khu vực châu Á tại Fitch Solutions, cho rằng Việt Nam đã trở thành một điểm đến hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư. Việt Nam cũng đang đầu tư nhiều vào cơ sở hạ tầng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu