Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa

Chia sẻ
(VOV5) - “Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình làm việc tại tỉnh Thanh Hóa - ảnh 1

Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: VOV

Sáng 2/3, tại tỉnh Thanh Hóa, Ban chỉ đạo 218 (Ban Chấp hành Trung ương) tổ chức hội nghị lần thứ nhất “Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban kinh tế Trung ương, Trưởng ban chỉ đạo đề án chủ trì hội nghị.

Sau Quyết định ngày 14/1/2020, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc thành lập ban chỉ đạo “Đề án xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” có hiệu lực, Ban chỉ đạo đề án đã ban hành kế hoạch, trước ngày 30/6/2020 phải hoàn thành báo cáo đề án; trình Bộ Chính trị trong quý III năm 2020.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Bình khẳng định tầm quan trọng của đề án. Ông cho rằng tỉnh Thanh Hóa có tiềm năng phát triển mạnh không chỉ đối với Thanh Hóa mà với Bắc Trung bộ và lan tỏa ra cả nước. Nếu đề án tốt, Bộ chính trị sẽ ban hành Nghị quyết để có định hướng chiến lược tỉnh Thanh Hóa theo tầm nhìn đến năm 2045.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu