Tổng cục Thống kê triển khai nhiệm vụ năm 2018

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng cục Thống kê nghiên cứu để tính đúng, tính đủ GDP.

Tổng cục Thống kê triển khai nhiệm vụ năm 2018 - ảnh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: thuonghieucongluan.com.vn

Sáng 22/1, tại Hà Nội, dự hội nghị tổng kết ngành thống kê năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tổng cục Thống kê nghiên cứu để tính đúng, tính đủ GDP, bởi hiện nay chưa tính hết được kinh tế phi chính thức, trong đó có lĩnh vực dịch vụ. Thủ tướng cũng nêu rõ, hiện phương pháp tính GDP còn bỏ sót lớn về kinh tế phi chính thức, trong đó kênh tiêu dùng có giá trị rất lớn. Nếu tính toán đủ thì GDP sẽ cao hơn mức 6,81%. Thủ tướng yêu cầu khắc phục tình trạng này trong năm 2018.

Trong năm 2017, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Tổng cục Thống kê đã tham mưu cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cho Thủ tướng và Chính phủ về kịch bản tăng trưởng hàng quý, cũng là lần đầu tiên Việt Nam có kịch bản tăng trưởng theo quý để làm căn cứ chỉ đạo điều hành, đạt mục tiêu đề ra cho cả năm. Thủ tướng đánh giá cao cán bộ của Tổng cục vững vàng về chuyên môn, nghiệp vụ và ý thức chấp hành pháp luật, bảo đảm tốt nguyên tắc đầu tiên của công tác thống kê là trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu