Tọa đàm “Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện CPTPP”

Chia sẻ
(VOV5) - Toạ đàm do Báo Hải quan tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Tọa đàm “Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện CPTPP” - ảnh 1 Quang cảnh buổi tọa đàm. - Ảnh: Đinh Hằng/TTXVN

Ngày 28/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Hải quan tổ chức tọa đàm “Chính sách thuế và thủ tục hải quan khi thực hiện Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP”.

CPTPP là Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới chất lượng cao và khá toàn diện với mức độ cam kết sâu. Khi thực hiện Hiệp định này, GDP Việt Nam có thể tăng 1,32%; kim ngạch xuất khẩu có thể tăng 4,04% và kim ngạch nhập khẩu có thể tăng 3,8%.

Các nước CPTPP cam kết xóa bỏ hoàn toàn từ 97% đến 100% số dòng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam, theo lộ trình và tùy theo cam kết của từng nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa. Thời gian tới, ngành hải quan tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp trong quá trình làm thủ tục hải quan.

Hiệp định CPTPP với 11 quốc gia thành viên gồm Australia, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam chính thức có hiệu lực từ 30/12/2018.

 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu