Tỉnh Bình Định tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022”

Chia sẻ
(VOV5) - Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có 4 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gàn 98 triệu USD.

Chiều 9/5, Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định phối hợp với Sở thông tin và Truyền thông tỉnh tổ chức họp báo thông tin về sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022”.  

Tỉnh Bình Định tổ chức sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” - ảnh 1Giám đốc Sở Ngoại vụ Nguyễn Thái Bình thông tin về sự kiện "Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022". Ảnh: binhdinh.gov.vn

Sự kiện “Gặp gỡ Hàn Quốc năm 2022” tại tỉnh Bình Định diễn ra trong 2 ngày (12-13/5) với nhiều hoạt động như: Tọa đàm “Gặp gỡ Bình Định- Hàn Quốc 2022” với chủ đề chung tay phát triển; Chương trình Gala Dinner, kết nối địa phương, doanh nghiệp, đối tác Hàn Quốc và chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật truyền thống Việt-Hàn; Hội nghị “Gặp gỡ Hàn Quốc 2022” với chủ đề: Hội tụ nguồn lực, chung tay phát triển.

Trong những năm qua, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Bình Định và các địa phương ở Hàn Quốc trong thời gian qua đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo nền tảng vững chắc  để hai bên tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Ông Nguyễn Thái Bình, Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Định, cho biết:Đây là một trong những sự kiện về đối ngoại có quy mô lớn nhất đối với tỉnh Bình Định. Đây là cơ hội quý để tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Bình Định nói riêng và các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên nói chung. Đồng thời cũng là cơ hội để đẩy mạnh quan hệ hợp tác với các đối tác địa phương của Hàn Quốc”.

Hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định có 4 dự án đầu tư của các doanh nghiệp Hàn Quốc với tổng vốn đăng ký gàn 98 triệu USD, thuộc các lĩnh vực năng lượng, may mặc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu