Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Phần Lan

Chia sẻ
(VOV5) - Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: an sinh xã hội, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng thành phố thông minh, xử lý ô nhiễm môi trường…

Ngày 7/1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung có buổi tiếp đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia (Phần Lan) do ông Kai Pontinen, Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia làm trưởng đoàn, sang thăm và làm việc tại Thủ đô Hà Nội.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Phần Lan   - ảnh 1 Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung tiếp Chủ tịch Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia Kai Pontinen. - Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị hai bên mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực: an sinh xã hội, xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch, xây dựng thành phố thông minh, xử lý ô nhiễm môi trường… Đây đều là những lĩnh vực mà Phần Lan và vùng Nam Ostrobothnia có thế mạnh.

Thay mặt đoàn đại biểu vùng Nam Ostrobothnia, ông Kai Pontinen cho biết sau 10 năm hợp tác, Hà Nội và vùng Nam Ostrobothnia đã đạt được nhiều kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. Thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh hợp tác trong đào tạo lao động, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch.

Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Hội đồng vùng Nam Ostrobothnia đã ký bản ghi nhớ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai bên. Theo đó, hai bên sẽ thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực: phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao và du lịch, thương mại và dịch vụ.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu