Thừa Thiên - Huế thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại Cồn Tộc

Chia sẻ
(VOV5) - Cồn Tộc thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền trong những năm gần đây nổi lên là điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn của giới trẻ.
Thừa Thiên - Huế thí điểm phát triển kinh tế ban đêm tại Cồn Tộc - ảnh 1Thí điểm kinh doanh dịch vụ ban đêm tại khu vực Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền - Ảnh minh họa: dulichvietnam.com

Nhằm tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực Cồn Tộc, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên - Huế đã quyết định triển khai thí điểm kinh doanh dịch vụ ban đêm (kinh tế ban đêm) tại khu vực Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền. Thời gian thí điểm sẽ được thực hiện khoảng 1 đến 2 năm.

Nằm cạnh bên vùng đầm phá Tam Giang - nơi được mệnh danh là vùng đầm phá lớn nhất Đông Nam Á, Cồn Tộc thuộc xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền trong những năm gần đây nổi lên là điểm du lịch trải nghiệm hấp dẫn của giới trẻ. Nằm cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15km, Cồn Tộc mang một vẻ đẹp hoang sơ, thanh bình, mang đậm nét yên tĩnh của một vùng quê tại đất Cố đô thơ mộng. Cũng hiếm có nơi nào mà du khách có thể trải nghiệm cả cảm giác ngắm bình minh và hoàng hôn vô cùng thơ mộng và tuyệt vời như ở Cồn Tộc. Ngoài ra, du khách có thể check-in bến đò Cồn Tộc, trải nghiệm khu vui chơi Epark - Tam Giang Lagoon và đặc biệt là thưởng thức các loại đặc sản tươi roi rói trong một không gian trong lành, lãng mạn để thoát khỏi những ồn ào của đô thị.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu