Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than, khí cho sản xuất điện

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, điện năng là một trong năm cân đối lớn mà Việt Nam phải bảo đảm để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế-xã hội bền vững.

Sáng 3/4, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than, khí cho sản xuất điện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than, khí cho sản xuất điện - ảnh 1Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì họp về tình hình cung ứng điện và vấn đề cấp than, khí cho sản xuất điện. Ảnh: VOV

 Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, điện năng là 1 trong 5 cân đối lớn mà Việt Nam phải bảo đảm để phục hồi nhanh và phát triển kinh tế-xã hội bền vững. Thời gian qua, nguồn cung và nhu cầu đều tăng theo tăng trưởng kinh tế-xã hội; sau khi chuyển hướng thích ứng an toàn với dịch COVID-19, phục hồi, phát triển kinh tế-xã hội, nhu cầu năng lượng, cụ thể là nhu cầu điện ở nước ta đang tăng lên. Theo báo cáo, trong Quí I năm nay, Tập đoàn điện lực Việt Nam (EVN) đã đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước với nhu cầu điện tăng trưởng cao hơn kế hoạch, trong đó: Tổng sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu toàn hệ thống quý I đạt 62,85 tỷ kWh, tăng 7,5% so với cùng kỳ 2021 và cao hơn 1,8 tỷ kWh so kế hoạch.

Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá những vấn đề mà Thủ tướng yêu cầu liên quan đến việc dự báo nhu cầu điện, sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả; bảo đảm cung ứng điện năm 2022 và các năm tiếp theo….vẫn chưa được các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quyết liệt để có hiệu quả cao. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan kiểm điểm trách nhiệm trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao, trách nhiệm đối với đất nước, đối với nhân dân, vì mục tiêu phát triển chung của đất nước.

Tại cuộc họp, các Phó Thủ tướng, đại diện các bộ, ngành, đơn vị cũng đã thảo luận đưa ra các dự báo; đề xuất các giải pháp để xử lý, khắc phục khó khăn, thử thách; đề xuất công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị nhằm đảm  bảo điện phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong gian tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu