Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ

Chia sẻ
(VOV5) - Việt Nam đang có kế hoạch mua rất nhiều thiết bị, sản phẩm của Hoa Kỳ; nỗ lực theo đuổi chính sách thương mại cân bằng với Hoa Kỳ.

Chiều 08/01, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehler.

Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực của Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ và cho biết, năm qua, Việt Nam đã tăng trưởng kinh tế ấn tượng, tuy nhiên, kinh tế Việt Nam có thể phát triển mạnh và bền vững hơn nữa nếu được đầu tư mạnh vào lĩnh vực năng lượng, phát triển hạ tầng, y tế, giáo dục…Do đó, Thủ tướng mong DFC tăng cường hợp tác với Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ  - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Giám đốc điều hành Cơ quan Phát triển tài chính quốc tế Hoa Kỳ (DFC) Adam Boehler - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh Việt Nam đang có kế hoạch mua rất nhiều thiết bị, sản phẩm của Hoa Kỳ; nỗ lực theo đuổi chính sách thương mại cân bằng với Hoa Kỳ.

Giám đốc DFC Adam Boehler cho biết hiện DFC có nguồn lực 60 tỷ USD, có thể đầu tư với nhiều hình thức khác nhau, không chỉ dành cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ mà có thể dành cho cả các doanh nghiệp Việt Nam.

DFC cam kết đầu tư vào Việt Nam, nhất là lĩnh vực năng lượng, y tế, hạ tầng, mong muốn đầu tư cấp độ vùng, kết nối hạ tầng giữa các nước Mekong, nhất là trong bối cảnh Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu