Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Rumania

Chia sẻ
(VOV5) -Rumania cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mà Rumania có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu.

Chiều ngày 23/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Rumania Stefan Radu Oprea đang có chuyến thăm làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Rumania - ảnh 1Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Bộ Môi trường kinh doanh, Thương mại và Doanh nghiệp Romania Stefan Radu Oprea. - Ảnh: VGP/Quang Hiếu 

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Stefan Radu Oprea  khẳng định: Rumania cam kết thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực mà Rumania có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu như phát triển hạ tầng đường cao tốc, các hạ tầng nghiên cứu, các bệnh viện... Rumania cũng mong muốn tiếp nhận lao động Việt Nam sang làm việc. Bộ trưởng cũng cho biết 6 tháng đầu năm 2019, Rumania là Chủ tịch của Ủy ban Châu Âu và đây là cơ hội tốt trong việc thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam – Liên minh Châu Âu (EU) nói chung và Việt Nam-Rumania nói riêng, trong đó có thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Ủy ban liên Chính phủ hai nước cần phối hợp, đưa ra các biện pháp cụ thể để thúc đẩy quan hệ hai nước trên mọi lĩnh vực. Theo đó, hai bên gỡ bỏ các quy định gây cản trở hợp tác hai nước, trong đó có các thủ tục hành chính thuế và đầu tư. Cùng với đó, tổ chức nhiều diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam-Rumania, thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp hai bên trong mọi lĩnh vực. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong muốn EU thúc đẩy sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do Việt Nam-EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (IPA). Việt Nam có hàng hóa nông sản phong phú và mong muốn Rumania đưa các sản phẩm của Việt Nam vào thị trường Rumania đầy tiềm năng.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu