Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Yên

Chia sẻ
(VOV5) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, sáng 28/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Yên. 
(VOV5) - Tiếp tục chuyến công tác tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, sáng 28/8, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn công tác của Chính phủ có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Phú Yên.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn của Phú Yên - ảnh 1
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tỉnh Phú Yên


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao việc Phú Yên đã có nhiều nỗ lực nghiên cứu, đổi mới cách quản lý, điều hành và xây dựng hướng đi mới, hiệu quả hơn. Trong bối cảnh đất nước hội nhập sâu rộng, nhất là về kinh tế, Thủ tướng đề nghị Phú Yên chủ động hội nhập kinh tế thị trường hơn nữa; phát huy và đẩy mạnh phương châm: Thân thiện, nghĩa tình, trách nhiệm, tận tụy, kỷ cương; tiếp tục hướng về người dân, doanh nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ.
  

Chỉ đạo nhiệm vụ giải pháp kinh tế-xã hội của Phú Yên, Thủ tướng đề nghị tỉnh làm tốt công tác quy hoạch, trong kêu gọi đầu tư, tỉnh Phú Yên chú ý làm tốt khâu thẩm định đánh giá tác động môi trường, bảo vệ tốt môi trường sống của người dân, nhất là các dự án ven biển, gần khu dân cư, dự án phát triển công nghiệp.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gợi ý Phú Yên đẩy mạnh chăn nuôi bò, nuôi tôm hùm, khai thác cá ngừ là các thế mạnh của tỉnh; đồng thời chú ý phát triển và bảo vệ rừng tự nhiên.  


Thủ tướng lưu ý địa phương phải làm tốt việc xây dựng thương hiệu, không ngừng hoàn thiện thể chế. Song song với đó là đảm bảo vệ sinh môi trường. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu