Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Long An

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Long An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi và tài sản của nhà đầu tư và người dân.
.

(VOV5) - Sáng nay, 17/10, tại Long An, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Long An 2016 với chủ đề: "Hợp tác – phát triển bền vững".


Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng: Để tiếp tục thu hút đầu tư thời gian tới, tỉnh Long An phải xây dựng được niềm tin đối với nhà đầu tư trong và ngoài nước. Chính quyền Long An quản lý tốt nhưng phải liêm chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc. Trên tinh thần đó, Thủ tướng chỉ đạo Long An tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt việc bảo vệ quyền lợi và tài sản của nhà đầu tư và người dân: "Tỉnh cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh đối thoại với doanh nghiệp, thực hiện xây dựng chính phủ kiến tạo để doanh nghiệp đến đầu tư. Do vậy phải tăng cường đối thoại chính sách để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho nhà đầu tư".


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị xúc tiến đầu tư vào tỉnh Long An - ảnh 1
Thủ tướng gặp gỡ các nhà đầu tư tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào Long An.


Long An là điểm sáng thu hút đầu tư khi đứng thứ nhất vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và đứng thứ 13 cả nước về thu hút đầu tư. Tỉnh có nhiều lợi thế như là ở giữa hai vùng kinh tế lớn của đất nước là vùng nông nghiệp lớn của đồng bằng Sông cửu Long và vùng công nghiệp lớn của các tỉnh như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh… Ngoài thị trường Long An người dân có thu nhập khá cao, thì các nhà đầu tư còn dễ dàng kết nối với thị trường Thành phố Hồ Chí Minh. Là tỉnh biên giới, Long An có điều kiện phát triển kinh tế cửa khẩu.

Trước đó vào chiều 16/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Chính phủ, đến kiểm tra tiến độ xây dựng Cảng quốc tế Long An, thuộc địa bàn xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc tỉnh Long An;thăm dự án Thành phố sinh thái Năm Sao, huyện Cần Giuộc và đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Biện Thị Tư, tại huyện Cần Giuộc. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu