Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên

Chia sẻ
(VOV5) - Với phương châm: “Thành công của nhà đầu tư, của doanh nghiệp chính là thành công của Phú Yên”, tỉnh kêu gọi các nhà đầu tư bỏ vốn vào các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ công nghệ cao, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao.
 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội gặp gỡ các đại biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên. (VOV)  

Sáng 19/1, tại Thành phố Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Phú Yên năm 2018.  Cùng dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương. 

Tại hội nghị này, lãnh đạo tỉnh Phú Yên cho biết mong muốn thông tin đến các nhà đầu tư về vùng đất Phú Yên thân thiện, giàu khát vọng vươn lên, không cam chịu nghèo khó; tin tưởng nhà đầu tư sẽ tìm thấy ở vùng đất được mệnh danh là “Đất Phú- Trời Yên” này những cơ hội đầu tư đầy triển vọng. 

Thông tin đến nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh cho biết ngoài các ưu đãi theo quy định hiện hành, tỉnh tập trung cải cách hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ theo hướng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp. Những lĩnh vực tỉnh tập trung thu hút đầu tư là các loại hình du lịch sinh thái biển đảo, du lịch văn hóa, lịch sử, nghỉ dưỡng; đầu tư kết cấu hạ tầng và đô thị; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông-lâm-thủy sản...

Trước đó, sáng 19/1, tại xã Ngọc Bình, thành phố Tuy Hòa, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khởi công dự án xây dựng cầu Đà Rằng, thuộc Dự án xây dựng cầu Đà Rằng, sông Chùa trên Quốc lộ 1 cũ trên địa bàn tỉnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu