Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính

Vũ Dũng
Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện của ngành tài chính trong năm qua, nhưng cũng chỉ ra không ít tồn tại cần khắc phục

Sáng 10/1, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Bộ Tài chính  - ảnh 1 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả tích cực, toàn diện của ngành tài chính trong năm qua, nhưng cũng chỉ ra không ít tồn tại cần khắc phục. 

Thủ tướng yêu cầu cán bộ, công chức ngành tài chính cần tiếp thu, lắng nghe, có tinh thần thái độ làm việc một cách cầu thị; xử lý nghiêm các vi phạm, nhằm tiếp tục góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tốt hơn.

Trước thực tế tiến độ cơ cấu lại, cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước triển khai chậm, Thủ tướng yêu cầu Bộ phải có giải pháp đề xuất Thủ tướng để xử lý các vướng mắc này.

Trong việc tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính, Thủ tướng yêu cầu các thủ tục thuế, hải quan phải tiếp tục được rút gọn, nhất là đối với lĩnh vực hải quan doanh nghiệp còn phản ánh; tiếp tục cải thiện thủ tục hành chính thuế để góp phần cải thiện vị trí xếp hạng về môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu