Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 10

Chia sẻ
(VOV5) - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa kết thúc rất thành công chương trình dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại tại Thái Lan, mang lại uy tín cho cả ASEAN và Việt Nam.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 - ảnh 1 Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 10/2019. - Ảnh VGP/Quang Hiếu

Chiều 5/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, đánh giá kết quả kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng của năm 2019. Phát biểu tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết vừa kết thúc rất thành công chương trình dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 35 tại tại Thái Lan, mang lại uy tín cho cả ASEAN và Việt Nam. Trong đó, có sự kiện Việt Nam nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020. Như vậy, năm 2020 có hai sự kiện quan trọng đối ngoại của Việt Nam là Chủ tịch ASEAN và Ủy viên không thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Đặc biệt, qua các hội nghị cho thấy, lãnh đạo các quốc gia có sự thống nhất về nhiều vấn đề lớn của ASEAN, trong đó có việc bảo vệ chủ quyền theo Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982, vấn đề trung tâm của ASEAN, thúc đẩy hoàn tất và phê chuẩn Hiệp định Đối tác kinh tế  toàn diện khu vực (RCEP). Với việc nhận vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng nhấn mạnh phải thực hiện tốt nhất để đóng góp vào ASEAN là trung tâm với 3 trụ cột quan trọng.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đạt kết quả tích cực. Khu vực nông nghiệp phát triển ổn định, công nghiệp tiếp tục đà tăng trưởng, đạt 9,5%. Thị trường trong nước phát triển tốt, tổng mức bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng tăng gần 12%; thu hút khách quốc tế lần đầu tiên đạt 1,6 triệu lượt khách một tháng trong tháng 10, lũy kế 10 tháng đã thu hút 14,5 triệu lượt khách.  Bên cạnh đó, lạm phát đang được kiểm soát. Xuất khẩu tăng 7,4%, xuất siêu khoảng 7 tỷ USD. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện đạt trên 16 tỷ USD. Đời sống của người dân tiếp tục được cải thiện. 

"Các tổ chức quốc tế đều đánh giá cao Việt Nam, trong đó Ngân hàng Thế giới đánh giá bức tranh kinh tế Việt Nam vẫn là điểm sáng triển vọng trong trung hạn. Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương cần có đánh giá mang tính khách quan kết quả quan trọng đạt được để tạo niềm tin, không khí phấn khởi cho người dân và xã hội". 

Về tình hình hai tháng cuối năm, Thủ tướng nhấn mạnh các bộ, ngành, địa phương quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức mọi chỉ tiêu đề ra, trong đó, tăng trưởng kinh tế đạt trên 6,8%, kiểm soát lạm phát dưới 3,5%, tạo dư địa cho chính sách năm tới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu