Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên

Chia sẻ
(VOV5) - Thái Nguyên có tiềm năng lớn về tài nguyên khoáng sản, nhiều chủng loại và trữ lượng lớn, than, ti tan, là cơ sở để xây dựng một ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến sâu phục vụ chiến lược công nghiệp hóa đất nước và xuất khẩu. 

Sáng 1/7 tại Thành phố Thái Nguyên, phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh chưa bao giờ Thái Nguyên đứng trước một cơ hội chuyển mình về mô hình  tăng trưởng lớn như lúc này nhờ tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách tăng mạnh, tổng mức đầu tư xã hội lớn, hạ tầng đã hoàn thiện khá đồng bộ kết nối được với nhiều khu, cụm và Trung tâm tâm công nghiệp lớn ở phía Bắc.

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên - ảnh 1

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm cùng các nhà đầu tư và đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Vũ Dũng/VOV

Thái Nguyên còn là trung tâm đào tạo lớn thứ 3 cả nước chỉ sau Hà Nội và TPHCM. Đây chính là nguồn vốn con người rất quý cho chuyển đổi mô hình tăng trưởng sang hướng công nghiệp hiện đại, đổi mới sáng tạo: “Thái Nguyên có ưu thế về vị trí địa lý, nằm ở vùng chiến lược Thủ đô, hạ tầng thuận lợi. Tỉnh có nền kinh tế năng động nhờ kết hợp và phát triển cả FDI và đầu tư trong nước. Điều đặc biệt hơn những tỉnh nào khác, Thái Nguyên có tiềm năng lớn về tài nguyên khoáng sản, nhiều chủng loại và trữ lượng lớn, than, ti tan, thiếc, chì, vàng, đồng, vonfram. Đây là cơ sở để xây dựng một ngành công nghiệp khai khoáng, chế biến sâu phục vụ chiến lược công nghiệp hóa đất nước và xuất khẩu. Các nhà đầu tư nên hướng vào công nghiệp chế biến sâu ở đây”.

Thủ tướng dự Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên - ảnh 2Thủ tướng phát biểu tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2018. Ảnh: Vũ Dũng/VOV

Tại hội nghị,  lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao phê duyệt chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ đầu tư cho 50 dự án với số vốn 46.700 tỷ đồng (tương đương hơn 2 tỷ USD).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu