Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2016 sẽ vượt kỷ lục 2015

Chia sẻ
(VOV5) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 1, cả nước thu hút được trên 1,3 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

(VOV5) - Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 1, cả nước thu hút được trên 1,3 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài năm 2016 sẽ vượt kỷ lục 2015 - ảnh 1
Dây chuyền sản xuất tai nghe cho điện thoại thông minh của Công ty TNHH Glonics Việt Nam (Hàn Quốc) đặt tại Thái Nguyên. (Ảnh: minh họa. Nguồn:TTXVN)


Triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) của Việt Nam năm nay được đánh giá là còn khả quan hơn năm trước, trong bối cảnh hàng loạt hiệp định thương mại tự do (FTA) thế hệ mới tiếp tục được ký kết và có hiệu lực, đặc biệt là Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương vừa được ký kết. 


Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 1, cả nước thu hút được trên 1,3 tỷ USD, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Vốn giải ngân đạt 800 triệu USD, tăng so với cùng kỳ năm trước. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có những thời cơ thuận lợi để trở thành điểm đến đầu tư mang tính chiến lược cho các tập đoàn đa quốc gia, cũng như rất nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với 55 nền kinh tế, với hơn 90% các dòng thuế suất được giảm về 0%, được xem là lợi thế lớn cho nhà đầu tư để bỏ vốn vào Việt Nam. 


Chuyên gia kinh tế Võ Trí Thành cho rằng cần tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ nguồn, sản xuất ở chuỗi giá trị cao hơn, nâng cao công tác quản lý... để áp dụng vào thực tế và tăng tiềm lực nội lực cho nền kinh tế Việt Nam. "Làm sao Việt Nam tận dụng được thời cơ này. Tận dụng không phải chỉ là phát huy lợi thế so sánh vốn có của mình, ví dụ như lao động giá rẻ hay tương đối rẻ hơn mà là dần phải vươn lên được. Muốn vươn lên thì câu chuyện là làm sao không chỉ lấy thêm vốn mà phải lấy thêm được công nghệ, lấy thêm được kỹ năng, lấy được sự lan tỏa để doanh nghiệp Việt, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam ngày càng lớn lên được" - ông Thành khẳng định.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu