Thị trường vốn Việt Nam hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Cấu trúc thị trường vốn Việt Nam được định hình rõ nét, gồm hai cấu phần chính là thị trường chứng khoán và thị trường tín dụng trung, dài hạn.
Thị trường vốn Việt Nam hy vọng sẽ phát triển mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới - ảnh 1Quang cảnh diễn đàn

Diễn đàn “Phát triển thị trường vốn - Cơ hội trong kỷ nguyên mới” do Tạp chí Kinh tế và Dự báo tổ chức ngày 30/3 tại Hà Nội. Tại diễn đàn, các nhà quản lý, chuyên gia, lãnh đạo doanh nghiệp đánh giá 20 năm phát triển thị trường vốn vừa qua, đồng thời gợi mở những giải pháp, tầm nhìn cho kỷ nguyên mới.

Sau hơn 20 năm Việt Nam xây dựng thị trường chứng khoán, cấu trúc thị trường vốn Việt Nam được định hình rõ nét, gồm hai cấu phần chính là thị trường chứng khoán và thị trường tín dụng trung, dài hạn.
Nếu như năm 2000, khi thị trường chứng khoán mới mở cửa, vốn hóa thị trường chỉ đạt 986 tỷ đồng, tương đương 0,28% GDP, các doanh nghiệp hầu như phải huy động vốn qua kênh tín dụng ngân hàng, thì sau 2 thập kỷ, mức vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam tính đến cuối năm 2020 tương đương 83% GDP năm 2019. Hàng trăm nghìn tỷ đồng đã được các doanh nghiệp, các ngân hàng huy động qua thị trường chứng khoán. Thị trường vốn Việt Nam kỳ vọng sẽ phát triển mạnh mẽ và cân bằng hơn trong kỷ nguyên mới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu