Thị trường EU tiềm năng nhưng đang đòi hỏi thay đổi vì Covid19

Chia sẻ
(VOV5) - Khi doanh nghiệp Việt Nam tiến vào các thị trường mới chưa có nhiều kinh nghiệm, thì việc tìm hiểu về các thông lệ của thị trường là vấn đề rất quan trọng.

Chiều 17/6, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam tổ chức hội thảo với chủ đề “Thương mại Quốc tế theo Hiệp định Thương mại Tự do Liên minh Châu Âu – Việt Nam trong đại dịch COVID-19: Tìm cơ hội trong nghịch cảnh”.

Theo ông Ngô Khắc Lễ, chuyên viên pháp lý Hiệp hội Logistics Việt Nam, khi tiếp cận với thị trường lớn như EU, các doanh nghiệp cần có sự chuẩn bị về mặt pháp lý thật tốt để tận dụng được các cơ hội khi tham gia các thị trường lớn: "Chúng ta cần tăng cường sử dụng các dịch vụ pháp lý, tổ chức các buổi họp giới thiệu về hợp đồng, giới thiệu với các quy định của các nước…Chi phí của doanh nghiệp sẽ không đáng kể. Cái nữa là các doanh nghiệp khi có vấn đề gì thì nên thông báo cho nhau, như vậy doanh nghiệp khác sẽ không gặp trường hợp tương tự."

Ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam, lưu ý khi doanh nghiệp Việt Nam tiến vào các thị trường mới chưa có nhiều kinh nghiệm, thì việc tìm hiểu về các thông lệ của thị trường là vấn đề rất quan trọng. Vì vậy, doanh nghiệp cần hiểu biết để phòng ngừa được các rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu