Thêm sản phẩm du lịch độc đáo trong lòng Phố cổ Hội An

Chia sẻ
(VOV5) - Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An trưng bày gần 200 hiện vật gốc.

Chiều 15/3, tại Phố cổ Hội An, Trung tâm Quản lý và Bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã khai trương, mở cửa đón khách tham quan Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An tại số nhà 46 Nguyễn Thái Học.

Đây là một trong những hoạt động chào mừng 20 năm Ngày Phố cổ Hội An được công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới (4/12/1999 - 4/12/2019) đồng thời nhằm bảo tồn nghề y truyền thống vốn đã từng nổi tiếng ở Hội An trước nguy cơ mai một đang diễn ra đối với bộ phận di sản này trong cuộc sống hiện đại.

Thêm sản phẩm du lịch độc đáo trong lòng Phố cổ Hội An - ảnh 1 Phố cổ Hội An. - Ảnh: TTXVN

Bảo tàng trưng bày gần 200 hiện vật gốc và một số hiện vật phục chế, các tư liệu hỗ trợ liên quan đến nghề y truyền thống của Việt Nam nói chung và nghề y ở Hội An nói riêng. Sự ra đời của Bảo tàng nghề y truyền thống Hội An ra đời đã tạo nên sự liên hoàn của hệ thống Bảo tàng chuyên đề trên các trục đường Trần Phú, Nguyễn Thái Học trong khu phố cổ Hội An nhằm phát huy mối quan hệ chặt chẽ giữa bảo tàng và di tích.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu