Thêm cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Giai đoạn trước mắt sẽ là hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc y tế, điều dưỡng. 

Thêm cơ hội việc làm cho lao động Việt Nam sang Nhật Bản - ảnh 1

 Lãnh đạo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội và tỉnh Kanagawa (Nhật Bản) ký bản ghi nhớ về phát triển nguồn nhân lực - Ảnh: Vietnam+

Ngày 19/11, tại Hà Nội, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ký kết Bản ghi nhớ Bản ghi nhớ (MOU) về phát triển nguồn nhân lực với tỉnh Kanagawa (Nhật Bản).

Bản ghi nhớ tiếp tục góp phần vào thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực lao động và phát triển nguồn nhân lực thông qua thiết lập khung hợp tác hai bên bao gồm đưa và tiếp nhận kỹ sư, kỹ thuật viên, thực tập sinh kỹ năng, lao động đặc định, du học sinh nghề trong những lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Theo nội dung bản ghi nhớ, giai đoạn trước mắt sẽ là hợp tác hỗ trợ trong lĩnh vực chăm sóc y tế, điều dưỡng. Sau đó hai bên sẽ thảo luận mở rộng sự hỗ trợ sang lĩnh vực khác sau khi thống nhất các điều kiện liên quan.

Bản Ghi nhớ hiệu lực từ ngày ký kéo dài trong thời gian 3 năm và có thể được gia hạn với sự nhất trí của hai bên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu