Thay đổi chiến lược thu hút FDI thế hệ mới

Chia sẻ
(VOV5) -Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị Việt Nam phải nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số. 

Năm nay, Việt Nam kỷ niệm 30 năm dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Việt Nam. Thời gian qua, FDI đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam như: tạo ra phương thức thu hút đầu tư lớn, góp phần quan trọng vào xuất khẩu, đóng góp vào ngân sách, dịch chuyển cơ cấu kinh tế, nâng cao trình độ công nghệ…

Thay đổi chiến lược thu hút FDI thế hệ mới - ảnh 1FDI đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Ảnh minh họa: TTXVN 

Tuy nhiên, đã đến lúc Việt Nam phải có sự thay đổi mang tính chiến lược nhằm thu hút dòng vốn FDI thế hệ mới chất lượng hơn. Theo đó, cần thay đổi cơ bản về định hướng đầu tư nước ngoài, đặc biệt cần xúc tiến đầu tư có mục tiêu chứ không phải xúc tiến đầu tư theo kiểu đại trà. Gắn kết FDI và doanh nghiệp tư nhân để tham gia hiệu quả hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam cũng cần có khung chính sách mới; trong đó, phải bám sát mục tiêu thu hút từ ưu đãi thuế “thuần tuý lợi nhuận”, sang các chính sách ưu đãi về hành vi như: ưu tiên các dự án FDI có chất lượng cao hơn. Các chuyên gia kinh tế cũng khuyến nghị Việt Nam phải nỗ lực xây dựng môi trường kinh doanh phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp trong kỷ nguyên công nghệ số. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu