Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh tế “hậu” COVID-19

Chia sẻ
(VOV5) - Thành phố sẽ tối ưu hoá đầu tư công bằng giải pháp tài khoá, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ và ngăn chặn việc người lao động mất việc.

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đảm bảo mục tiêu kép là duy trì thành quả phòng chống dịch COVID-19; đồng thời phục hồi, phát triển kinh tế.

Thành phố Hồ Chí Minh thúc đẩy các giải pháp phát triển kinh tế “hậu” COVID-19 - ảnh 1

Một góc Thành phố Hồ Chí Minh - Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết: Các chính sách sẽ phân chia thành 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn đầu áp dụng các giải pháp tình thế để giúp doanh nghiệp bám trụ thị trường, giai đoạn sau gắn với tái cơ cấu kinh tế thành phố theo chiều rộng và chiều sâu, tái cơ cấu thị trường để phục vụ sự phát triển “hậu” COVID-19. 

Về chính sách dài hạn, thành phố sẽ tối ưu hoá đầu tư công bằng giải pháp tài khoá, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo vệ và ngăn chặn việc người lao động mất việc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu