Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác chặt chẽ với JICA trong triển khai các dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản

Chia sẻ
(VOV5) - Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam Shimizu Akira bày tỏ kỳ vọng, các chính sách và hoạt động phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh sớm được triển khai.

Thành phố Hồ Chí Minh cam kết luôn hợp tác chặt chẽ với JICA để các dự án sử dụng nguồn vốn ODA của Chính phủ Nhật Bản tại Thành phố được triển khai hiệu quả. Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi làm việc với ông Shimizu Akira, tân Trưởng Đại diện Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) tại Việt Nam vào tối 3/6.

Thành phố Hồ Chí Minh hợp tác chặt chẽ với JICA trong triển khai các dự án sử dụng vốn ODA Nhật Bản - ảnh 1

Đoàn tàu đầu tiên của tuyến metro Bến Thành-Suối Tiên được các chuyên gia, kỹ sư của nhà thầu Hitachi thực hiện các công đoạn kiểm tra kỹ thuật lần cuối cùng tại Nhật Bản. - Ảnh: MAUR/TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị tân Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam quan tâm sớm triển khai việc ký kết Hiệp định vay cuối cùng cho Dự án tuyến Metro số 1. Đồng thời tạo điều kiện thúc đẩy tiến độ Dự án cải thiện môi trường nước Thành phố, lưu vực kênh Tàu Hủ - Bến Nghé - kênh Đôi - Tẻ, giai đoạn 2 và Dự án cải tạo, phục hồi đường cống thoát nước cũ tại Thành phố; hỗ trợ triển khai Dự án đầu tư, xây dựng tuyến Metro số 3a (Bến Thành-Tân Kiên).

Về phần mình, tân Trưởng Đại diện JICA tại Việt Nam Shimizu Akira bày tỏ kỳ vọng, các chính sách và hoạt động phục hồi kinh tế của Thành phố Hồ Chí Minh sớm được triển khai, góp phần ổn định lại tình hình kinh tế của Việt Nam; khẳng định JICA mong muốn tiếp tục hợp tác hiệu quả với Thành phố Hồ Chí Minh trong các dự án tiếp theo trong tương lai.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu