Thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy

Chia sẻ
(VOV5) - Hai bên trao đổi về các nội dung hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm nhanh chóng khôi phục kinh tế sau dịch bệnh.

Chiều 30/06, Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Ngoại giao & Hợp tác Quốc tế Italy tổ chức trực tuyến lễ ký kết Thỏa thuận thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác Kinh tế giữa 2 cơ quan.

Việc thành lập Ủy ban được kỳ vọng sẽ là khung khổ vững chắc để định hướng và thúc đẩy phát triển hợp tác song phương tận dụng tốt EVFTA để nhanh chóng lấy lại đà tăng trưởng như trước đây.

Thành lập Ủy ban hỗn hợp về hợp tác kinh tế Việt Nam - Italy - ảnh 1 Quang cảnh cuộc họp trực tuyến.

Lễ ký kết diễn ra trong khuôn khổ cuộc họp trực tuyến giữa Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng và Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Manlio Di Stefano. Hai bên đã trao đổi về các nội dung hợp tác kinh tế giữa hai nước nhằm nhanh chóng khôi phục kinh tế sau dịch bệnh động thời chuẩn bị tận dụng Hiệp định EVFTA khi hiệp định sắp đi vào vào đầu tháng 8 tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh nền kinh tế Việt Nam và Italia vừa có tính tương đồng, vừa có tính bổ trợ lẫn nhau về ngành hàng và sản phẩm. Đây là lợi thế lớn nhất trong hợp tác giữa hai nước. Việt Nam kêu gọi các doanh nghiệp Italy tiếp tục đầy mạnh đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt là những lĩnh vực hiện nay Việt Nam có những ưu tiên, ưu đãi như đầu tư vào ngành công nghiệp phụ trợ dệt may, da giày của Việt Nam.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu