Thanh Hóa cần gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính...

Chiều 5/9, ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ cùng đoàn công tác có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa về kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2019.

Thanh Hóa cần gắn kết chặt chẽ công tác cải cách hành chính với phát triển kinh tế - xã hội  - ảnh 1Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình phát biểu.
Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN 

 Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đề nghị tỉnh Thanh Hóa tiếp tục gắn kết chặt chẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và công tác cải cách hành chính của bộ, ngành để đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ.

Tỉnh tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Bên cạnh đó, tỉnh tăng cường công tác theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; triển khai khảo sát, đo lường mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Cũng trong ngày 5/9, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình thăm giáo xứ Phúc Lãng, xã Quảng Trường, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu