Thái Bình có nhiều tiềm năng, cơ hội cho các nhà đầu tư Hàn Quốc

Chia sẻ
(VOV5) - Ngày 06/07, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc.

Ngày 06/07, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam và UBND tỉnh Thái Bình phối hợp tổ chức Hội nghị kết nối Thái Bình - Hàn Quốc. Hội nghị là sự kiện có ý nghĩa trong việc thu hút, kết nối các nhà đầu tư Hàn Quốc đến tìm hiểu và đầu tư vào tỉnh. Đây cũng là sự kiện quan trọng chào mừng kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hàn Quốc (1992-2022).

Thái Bình có nhiều tiềm năng, cơ hội cho các nhà đầu tư Hàn Quốc  - ảnh 1Ảnh: Quang cảnh Hội nghị kết nối Thái Bình-Hàn Quốc. Ảnh: Duy Quang

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh đối với tỉnh Thái Bình, Hàn Quốc luôn luôn là đối tác tin cậy, quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Trên địa bàn tỉnh hiện có 26 dự án của các nhà đầu tư Hàn Quốc đang hoạt động với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt 128 triệu USD; có gần 100 nhà đầu tư, chuyên gia Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho rằng dư địa, tiềm năng, cơ hội hợp tác giữa các nhà đầu tư Hàn Quốc và tỉnh Thái Bình còn rất lớn. Tỉnh Thái Bình xác định ngày nay, doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài là động lực, đầu tàu của nền kinh tế địa phương. Thái Bình cam kết đảm bảo môi trường đầu tư hấp dẫn, minh bạch, thông thoáng, tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Park Noh Wan đánh giá cao các nỗ lực tích cực của tỉnh trong việc giải quyết khó khăn của doanh nghiệp Hàn Quốc và cho rằng điều kiện tuyệt vời Thái Bình đang có và trong tương lai, khi cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, khu liên hợp công nghiệp công nghệ cao quy mô lớn được hoàn thiện, lao động chất lượng cao được cung ứng, các công ty Hàn Quốc sẽ mở rộng gia nhập thị trường, đầu tư nhiều vào Thái Bình.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh Thái Bình trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một số doanh nghiệp Hàn QUốc và công bố quyết định về việc thành lập Tổ công tác xúc tiến đầu tư từ Hàn Quốc (Korea Desk Thái Bình).

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu