Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu

Chia sẻ
(VOV5) - Sáng 2/12, tại Hà Nội, diễn ra hội thảo với chủ đề “Tạo thuận lợi thương mại và đầu tư trong bối cảnh biến động toàn cầu”. 

Các ý kiến cho rằng, để chống đỡ được những thay đổi, cú sốc của nền kinh tế, cần có sự thay đổi toàn diện ở các cấp độ: bộ ngành, doanh nghiệp và người dân, cùng với đó là có chiến lược dài hạn hướng đến phát triển bền vững.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội, việc tạo thuận lợi thương mại và đầu tư không chỉ giúp giảm các chi phí giao dịch, các chi phí về thương mại, chi phí đầu tư mà còn giúp có được những thuận lợi nhiều hơn từ toàn cầu hóa và phân bổ nguồn lực một cách hiệu quả nhất: “Trong bối cảnh biến động toàn cầu hiện nay, tất cả đều phải thay đổi không chỉ là ở góc độ vĩ mô ở cấp độ quốc gia mà cả ở cấp độ ngành, cấp độ doanh nghiệp và cấp độ của mỗi người dân . Tôi nghĩ bản thân các doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc là cố gắng phải khắc phục những hậu quả của COVID-19, những cú sốc của nền kinh tế thì cần phải có ngay một chiến lược phát triển dài hạn, đấy chính là sự thay đổi phát triển nhưng đề cao vấn đề về bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Hiện nếu như chúng ta muốn xuất khẩu sang các thị trường, đặc biệt là thị trường châu Âu thì vấn đề bảo vệ môi trường không phải là một vấn đề của dài hạn nữa mà là vấn đề ngay bây giờ.”

Tại hội thảo, các đại biểu đưa ra các giải pháp đối với các vấn đề trong hội nhập kinh tế và các biến động của nền kinh tế thế giới, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam và những tác động của hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là các Hiệp định thương mại tự do FTA thế hệ mới (CPTPP, EVFTA...) đến thương mại và đầu tư của Việt Nam...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu