Tạo điện kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư kinh doanh vào Angola

Chia sẻ
(VOV5) - Để thu hút các công ty công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ sản xuất, Angola dành nhiều ưu đãi: các khu đất công nghiệp đã xây dựng hạ tầng; thuận lợi về tín dụng; về phi quan liêu hóa hành chính.
(VOV5) - Phát biểu tại Hội thảo Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Angola với chủ đề: “Cộng lực, cộng lực nhiều hơn nữa”, diễn ra hôm 10/12, tại Hà Nội, Đại sứ Angola tại Việt Nam Joãn Manuel Bernardo nêu 9 lĩnh vực chiến lược thúc đẩy đầu tư tư nhân trong nước và nước ngoài của Angola gồm: Nông nghiệp và chăn nuôi; cơ sở hạ tầng; công nghiệp chế biến; công nghiệp và thủy sản; khách sạn và du lịch; nhà ở xã hội; giáo dục và y tế; viễn thông và công nghệ thông tin; điện và nước.

Tạo điện kiện tốt nhất cho doanh nghiệp Việt Nam khi đầu tư kinh doanh vào Angola - ảnh 1
Sẽ tạo nhiều điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam làm ăn tại Angola. Ảnh: VGP/Huy Thắng

Theo đó, để thu hút các công ty công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ sản xuất, Angola dành nhiều ưu đãi, gồm: Dành cho các khu đất công nghiệp đã xây dựng hạ tầng; nhiều thuận lợi về tín dụng; nhiều thuận lợi về phi quan liêu hóa hành chính. Tại hội thảo, các đại biểu đã cùng trao đổi, chia sẻ thông tin về kinh doanh đầu tư tại Angola .

Đại sứ Việt Nam tại Angola Đỗ Bá Khoa, Đại sứ Joãn Manuel Bernardo khẳng định sẽ tạo điều kiện để những doanh nghiệp Việt Nam có mối quan tâm sang khảo sát tại Angola; gặp gỡ và trao đổi với những nhóm cùng mối quan tâm tại nước bạn cũng như sẵn sàng tạo điều kiện kết nối, cũng như thủ tục hành chính để góp phần thúc đẩy hợp tác đầu tư giữa Việt Nam và Angola./.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu