Tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cần hợp tác hơn nữa về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những tiến bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai. 

Sau khi tham dự Diễn đàn hợp tác phát triển sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê Việt Nam - Trung Quốc, sáng 14/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú có cuộc hội đàm về hợp tác, phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp.

Tăng cường hợp tác Việt Nam - Trung Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp - ảnh 1Diễn đàn hợp tác phát triển sản xuất và tiêu thụ chè, cà phê Việt Nam-Trung Quốc ngày 14/10 tại Hà Nội. - Ảnh: Infonet 

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Xuân Cường, với tính chất địa lý, Việt Nam và Trung Quốc có nhiều nhóm nông sản, thủy sản có thể bổ trợ cho nhau. Đặc biệt, Trung Quốc là thị trường lớn nhập khẩu nông sản Việt Nam, nhưng với tiềm năng lợi thế hai nước còn rất lớn, Việt Nam và Trung Quốc cần tính đến cung ứng nông sản cho chuỗi nông sản toàn cầu.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng Việt Nam và Trung Quốc cần hợp tác hơn nữa về khoa học kỹ thuật, đặc biệt là những tiến bộ trong ứng phó với biến đổi khí hậu và thiên tai; phát triển chế biến nông sản: “Hai bên đã trao đổi phải tăng cường nhanh hơn hiệu quả hơn nông sản Việt Nam xuất sang thị trường Trung Quốc; tăng cường hợp hợp tác khoa học công nghệ trước tình hình ứng dụng các công nghệ thời đại, nhất là thích ứng trước tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường đầu tư, nhất là đầu tư vào chế biến nông sản, gia tăng nhiều hơn giá trị của nông sản Việt Nam. Cốt lõi nữa là tăng cường thương mại bởi không chỉ Việt Nam xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc mà các Tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng rất cần những nông sản đã chế biến, nông sản sạch, chất lượng cao để tổ chức phân phối cho thị trường Trung Quốc và qua Trung Quốc để chuyển đi các nước khác trên thế giới”.

Về phần mình, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú đánh giá cao những thành tựu ngành nông nghiệp Việt Nam đạt được thời gian qua. Trung Quốc mong muốn cùng Việt Nam hợp tác các vấn đề trong phát triển nông nghiệp như: khoa học kỹ thuật, cơ sở nghiên cứu, xây dựng hạ tầng, chế biến nông sản, đầu tư nông nghiệp…Trung Quốc cũng mong muốn tiếp tục có sự hợp tác trong phòng chống dịch bệnh qua biên giới.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu