Tăng cường hợp tác phát triển Công thương hai nước Việt Nam - Lào

Chia sẻ
(VOV5) - Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Hợp tác phát triển ngành Công Thương, Năng lượng - Mỏ Việt Nam – Lào năm 2019.
Tăng cường hợp tác phát triển Công thương hai nước Việt Nam - Lào - ảnh 1 Hội đàm giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Công thương Lào.  - Ảnh: VOV

Chiều 17/8, tại thủ đô Vientiane, Lào, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh dẫn đầu đoàn đại biểu Bộ Công Thương tham dự Hội nghị Hợp tác phát triển ngành Công Thương, Năng lượng - Mỏ Việt Nam – Lào năm 2019.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh có các cuộc hội đàm với Bộ trưởng Bộ Công Thương Lào Khemmani Pholsena và Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Lào Khammany Inthirath, thống nhất nhiều vấn đề liên quan đến quan hệ giao thương cũng như hoạt động đầu tư giữa hai nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục triển khai một số biện pháp tăng cường hợp tác như rà soát, sửa đổi Hiệp định Thương mại Việt Nam – Lào, Hiệp định Thương mại biên giới Việt Nam-Lào; xây dựng kế hoạch sửa đổi Hiệp định giữa hai Chính phủ về hợp tác phát triển các công trình năng lượng điện và mỏ; xây dựng và đàm phán Bản ghi nhớ về phát triển và kết nối hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam-Lào; Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Việt Nam triển khai có hiệu quả các hoạt động Xúc tiến thương mại hai nước…

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu