Tăng cường hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế

Chia sẻ
(VOV5) - Trong 10 năm qua, Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường triển khai hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ của các cơ quan Trung ương mà cả của cả các cơ quan cấp tỉnh.

Ngày 18/8, tại thành phố Bà Rịa, Bộ Ngoại giao phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thi hành Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế - Tăng cường hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế khu vực miền Trung và miền Nam.

Đại diện Ủy ban nhân dân, Sở Ngoại vụ, Phòng Ngoại vụ các tỉnh, thành miền Trung, miền Nam đã tham dự hội nghị.

Tăng cường hiệu quả công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế - ảnh 1 Ảnh minh họa.

Tại hội nghị, đại biểu của các địa phương cùng nhận định trong 10 năm qua, Pháp lệnh Ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế đã tạo khuôn khổ pháp lý cho việc tăng cường triển khai hoạt động hợp tác quốc tế không chỉ của các cơ quan Trung ương mà cả của cả các cơ quan cấp tỉnh.

Pháp lệnh là cơ sở giúp các địa phương chủ động trong công tác ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế với các đối tác nước ngoài bao gồm chính quyền địa phương, tổ chức nước ngoài...Đại biểu các tỉnh, thành cũng đã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc trong việc thi hành Pháp lệnh này; đồng thời nêu các biện pháp cần thiết để khắc phục và làm rõ các cơ sở, sự cần thiết để sửa đổi, bổ sung, nâng cấp Pháp lệnh cho phù hợp với tình hình mới. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu