Tăng cường giám sát và lành mạnh hóa hệ thống tài chính

Chia sẻ
(VOV5)- Sau gần 30 năm đổi mới, hệ thống cơ chế, chính sách tài chính của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước tiệm cận với thông lệ quốc tế.
(VOV5)- Sau gần 30 năm đổi mới, hệ thống cơ chế, chính sách tài chính của Việt Nam ngày càng được hoàn thiện phù hợp với thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và các điều kiện cụ thể của đất nước, từng bước tiệm cận với thông lệ quốc tế.

Đây là nhận định của các đại biểu tại hội thảo quốc tế “Tăng cường giám sát và lành mạnh hóa hệ thống tài chính, do Ủy ban giám sát tài chính quốc gia phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban kinh tế của Quốc hội và Ngân hàng thế giới tại Việt Nam tổ chức sáng nay, tại Hà Nội, các đại biểu nhận định

Tăng cường giám sát và lành mạnh hóa hệ thống tài chính - ảnh 1
Ảnh: tapchitaichinh.vn



Theo ông Vương Đình Huệ, Trưởng Ban kinh tế Trung ương để nâng cao hiệu quả hiệu lực của quản lý Nhà nước đối với thị trường tài chính trong quá trình tái cấu trúc, Nhà nước cần đảm bảo cho thị trường tài chính vận hành ổn định, công khai và minh bạch theo những nguyên tắc của nền kinh tế thị trường, được giám sát đánh giá theo thông lệ và chuẩn mực quốc tế.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ nhấn mạnh: Thực hiện phát triển đồng bộ và vững chắc thị trường tài chính bao gồm thị trường vốn và thị trường tiền tệ. Cả về mặt lý luận lẫn thực tiễn cơ bản của Việt Nam và kinh nghiệm các nước thì khâu đột phá là giải quyết mối quan hệ giữa nhà nước và thị trường trong việc phân bổ các nguồn lực và nguồn vốn cho phát triển đặc biệt là phân bổ lần đầu. Cho dù sự phân bổ thuộc về Nhà nước thì cũng phải tôn trọng khách quan các nguyên tắc của thị trường, coi trọng các tín hiệu chỉ dẫn của thị trường. Tăng cường quản lý nhà nước đối với thị trường vốn, đảm bảo cho thị trường này vận hành thông suốt, công khai, minh bạch và hiệu quả.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đề nghị: Các cơ quan hoạch định chính sách, các cơ quan giám sát tài chính cần nâng cao năng lực, lành mạnh hóa hệ thống tài chính và xây dựng một mô hình giám sát hữu hiệu. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng cần thực hiện cả trước mắt và lâu dài.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu