Tăng cường giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh, thành phố lưu ý vấn đề huy động nguồn vốn ODA để giải phóng mặt bằng đảm bảo cho việc thực hiện các dự án.

Ngày 30/06, tại thành phố Cần Thơ, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, Bạc Liêu, Long An, Vĩnh Long về tình hình thực hiện các dự án ODA tại các địa phương này.

Tăng cường giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020 - ảnh 1

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. - Ảnh: VGP/Hải Minh

Đại diện các tỉnh, thành phố đã báo cáo với Phó Thủ tướng về tình hình thực hiện và giải ngân vốn ODA để thực hiện các dự án tại địa phương; đồng thời đề xuất và kiến nghị với Chính phủ về những vướng mắc, tháo gỡ khó khăn khi thực hiện dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh yêu cầu lãnh đạo 5 tỉnh, thành phố quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong việc chỉ đạo giải ngân nguồn vốn ODA trong năm 2020.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố lưu ý vấn đề huy động nguồn vốn ODA để giải phóng mặt bằng; các tỉnh, thành phố phải huy động các nguồn lực của địa phương để giải phóng mặt bằng để đảm bảo cho việc thực hiện các dự án. Phó Thủ tướng chia sẻ kinh nghiệm, đó là khi xây dựng các dự án mới, phải chuẩn bị sẵn mặt bằng để đảm bảo thời gian thực hiện dự án cũng như tính hiệu quả của các dự án.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu