Quốc hội đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội

Ngọc Anh
Chia sẻ
(VOV5) - Các đại biểu tán thành các giải pháp phục hồi nền kinh tế của Chính phủ; đề nghị tiếp tục có những gói hỗ trợ để khắc phục hậu quả đợt lũ lụt tại miền Trung.

Ngày 4/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách Nhà nước năm 2020; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.

Đề cập các chỉ tiêu năm 2021 mà Chính phủ trình Quốc hội (tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng 6%; chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 4%, tỷ lệ che phủ rừng 42%...) nhiều đại biểu cho rằng triển vọng kinh tế Việt Nam trong năm 2021 phụ thuộc vào khả năng chống dịch trên thế giới và việc kiểm soát dịch bệnh trong nước.

Quốc hội đề xuất giải pháp phát triển kinh tế - xã hội - ảnh 1 Quốc hội tiếp tục thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước.
Nguồn: TTXVN

Trong kịch bản kiên trì mục tiêu “kép” vừa phát triển kinh tế vừa chống dịch, cần chú trọng mục tiêu kiểm soát dịch bệnh. Ngành du lịch cần sẵn sàng tái khởi động, phải đẩy mạnh quảng bá, nâng cao chất lượng dịch vụ để người dân có thể hưởng thụ các dịch vụ cao cấp. Về lĩnh vực nông nghiệp, để Việt Nam nổi lên như một quốc gia có trách nhiệm với quốc tế về cung cấp các sản phẩm, hàng hóa, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội đẩy mạnh xuất khẩu và kích hoạt chương trình người Việt Nam dùng hàng Việt.

Để bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, bà Nguyễn Thị Yến, đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, đề nghị: “Quốc hội, Chính phủ cần có các kịch bản, những phương án giải pháp cụ thể để giảm thiểu thiệt hại do đại dịch COVID-19 trong điều kiện bình thường mới. Đối với việc khắc phục bão lũ, sạt lở ở miền Trung, theo tôi ngoài việc bổ sung ngân sách, tập trung khắc phục hậu quả cần phân tích, đánh giá nguyên nhân, có chiến lược giải pháp căn cơ, lâu dài trong quy hoạch lại dân cư, đầu tư cơ sở vật chất, nguồn lực để đảm bảo để phòng, tránh thiên tai bão lũ, chống sạt lở.”

Thảo luận về hiệu quả đầu tư công, một số ý kiến nhấn mạnh điểm nổi bật của đầu tư công giai đoạn vừa qua là từ nhiều chương trình mục tiêu quốc gia, Quốc hội quyết định rút gọn thành 2 chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới và giảm nghèo bền vững nên đạt hiệu quả hơn trước. Bà Trần Thị Hiền, đại biểu Quốc hội tỉnh Hà Nam, góp ý: “Để nâng cao hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, Chính phủ cần thực hiện đồng bộ các giải pháp, đặc biệt là công tác lập kế hoạch đầu tư, ngân sách sát với tình hình thực tế của từng ngành, địa phương, vùng miền… có tính liên kết đồng bộ để tránh lãng phí. Về chủ trương đầu tư công giai đoạn tới, tôi tán thành nguyên tắc phân bổ vốn đầu tư công hợp lý, kết hợp hài hòa giữa ngành, lĩnh vực, đáp ứng định hướng lớn trong phát triển kinh tế-xã hội, đầu tư đến đâu chắc chắn, hiệu quả tới đó.”

Tại phiên thảo luận, các đại biểu tán thành các giải pháp phục hồi nền kinh tế của Chính phủ; đề nghị tiếp tục có những gói hỗ trợ để khắc phục hậu quả đợt lũ lụt tại miền Trung, có thêm chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất, kinh doanh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu