Quảng Bình phát động lễ khai thác, đánh bắt hải sản đầu năm

Chia sẻ
(VOV5) - Đức Trạch là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất tỉnh Quảng Bình với trên 250 chiếc. 

Ngày 04/02, tại xã Đức Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), diễn ra Lễ phát động ra quân khai thác, đánh bắt hải sản năm 2020.

Quảng Bình phát động lễ khai thác, đánh bắt hải sản đầu năm - ảnh 1Toàn xã Đức Trạch phấn đấu đạt sản lượng đánh bắt 20.000 tấn trong năm 2020.Ảnh Quảng Bình 

Đức Trạch là địa phương có đội tàu đánh bắt xa bờ hùng hậu nhất tỉnh Quảng Bình với trên 250 chiếc. Năm 2020, toàn xã Đức Trạch phấn đấu đạt sản lượng đánh bắt 20.000 tấn.

Chuyến biển đầu năm có ý nghĩa quan trọng với ngư dân địa phương. Đây không chỉ là chuyến mở biển mà còn là chuyến đi chứa đựng những ước vọng của ngư dân về một năm mới nhiều sức khỏe, bình an, thuận buồm xuôi gió, gặt hái được nhiều lộc biển... Đặc biệt, thể hiện tinh thần đoàn kết, quyết tâm bám biển, bám ngư trường của ngư dân; góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu