Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô

Chia sẻ
(VOV5) - Chiều 2/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chủ trì phiên họp thường kỳ Quý II/2019.
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô - ảnh 1  Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP/Thành Chung

Chiều 2/7 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia, chủ trì phiên họp thường kỳ Quý II/2019 của Hội đồng, nhằm tham vấn ý kiến các chuyên gia kinh tế về chính sách kinh tế vĩ mô, phục vụ cho phiên họp Chính phủ với các địa phương diễn ra vào ngày 4/7.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, kinh tế Việt Nam tăng trưởng 6,76% ,thấp hơn năm 2018 nhưng vẫn phù hợp với mục tiêu điều hành. Đặc biệt, Ngân hàng nhà nước nhìn nhận xuất hiện một số động lực tăng trưởng mới trong lĩnh vực chế biến chế tạo như Lọc hoá dầu Nghi Sơn, thép Formosa, xe có động cơ Vinfast... Cả nước đã xuất siêu 1,64 tỷ USD. Lạm phát vẫn trong tầm kiểm soát, khi bình quân 6 tháng tăng 2,64%, thấp hơn đáng kể so với mục tiêu (dưới) 4% của Chính phủ...

Phát biểu tại phiên họp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị các thành viên tập trung đánh giá tình hình trong nước và thế giới 6 tháng qua và dự báo từ nay tới cuối năm, tính tới các rủi ro liên quan tới các động thái quốc tế gần đây về thương mại, dịch bệnh, thiên tai... Trên tinh thần giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và giữ được đà tăng trưởng của đất nước.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu