Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế VN 2021-2030 tầm nhìn 2045”

Chia sẻ

(VOV5) - Hai điều kiện quan trọng mà Việt Nam cần hướng tới là xây dựng chiến lược công nghệ và xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Sáng 20/3, tại Hà Nội, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam tổ chức hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam giai đoạn 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2045”.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự hội thảo “Mô hình tăng trưởng kinh tế VN 2021-2030 tầm nhìn 2045” - ảnh 1

PTT Vương Đình Huệ dự hội thảo Mô hình tăng trưởng kinh tế VN.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ nhận định nền kinh tế Việt Nam đang đứng trước các cơ hội và thách thức lớn của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, thông qua việc ký kết một loạt Hiệp định thương mại tự do mới, đã và đang lan tỏa đến từng ngóc ngách thuộc tất cả các lĩnh vực đời sống kinh tế xã hội.

Theo Phó Thủ tướng, để thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, thì giai đoạn 2021 -2030 tầm nhìn đến 2045 cần chú trọng chuyển đổi mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy hiệu quả thước đo là năng suất lao động chất lượng và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào quá trình đổi mới sáng tạo.

Tại hội thảo, các diễn giả là các chuyên gia kinh tế cũng cho rằng, để hiện thực hóa mô hình tăng trưởng mới, hai điều kiện quan trọng mà Việt Nam cần hướng tới là xây dựng chiến lược công nghệ và xây dựng hệ thống chính sách đồng bộ thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu