Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 Liên minh HTX Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là kết quả, nguyên nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của Đảng, Quốc hội. 

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 Liên minh HTX Việt Nam - ảnh 1

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Báo Sài Gòn giải phóng

Sáng 20/1, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ dự Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 Liên minh HTX Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định sự phát triển của kinh tế hợp tác, hợp tác xã đang trở thành nhu cầu cần thiết của hộ cá thể, xu hướng ở các địa phương, là phương thức tổ chức sản xuất của quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Kinh tế hợp tác, hợp tác xã là kết quả, nguyên nhân hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội theo chủ trương của Đảng, Quốc hội. Đồng thời, việc phát triển hợp tác xã, kinh tế tập thể làm cho hiệu quả kinh tế nâng lên, góp phần quan trọng giải quyết việc làm, nâng cao phúc lợi cho người nông dân, góp phần tái cơ cấu nông nghiệp, giảm nghèo bền vững.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị Liên minh Hợp tác xã Việt Nam tập trung tổ chức quán triệt, tôn chỉ, mục đích, chức năng của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là tổ chức đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên Hợp tác xã. "Đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên cần cụ thể hóa nội hàm lợi ích của thành viên tham gia được lợi gì? Bảo vệ quyền như thế nào? Và cơ chế bảo vệ ra sao? Thực tế chúng ta thực hiện quyền, chức năng như thế nào? Thành viên vào hợp tác xã có quyền gì và  lợi ích hợp pháp nào để họ gắn bó với hợp tác xã" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu