Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội

Chia sẻ
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội đổi mới hơn nữa tư duy, cách thức, tăng yếu tố thị trường trong hoạt động của Ngân hàng; đồng thời rà soát lại các cơ chế chính sách, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
(VOV5) - Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội đổi mới hơn nữa tư duy, cách thức, tăng yếu tố thị trường trong hoạt động của Ngân hàng; đồng thời rà soát lại các cơ chế chính sách, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 


Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội - ảnh 1
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội (Ảnh: baophapluat.vn)


Chiều 16/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc với Ngân hàng Chính sách xã hội, trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Lê Minh Hưng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ghi nhận Ngân hàng Chính sách xã hội là điểm sáng trong thực hiện chính sách giảm nghèo và các chính sách xã hội khác, đóng góp vào phát triển kinh tế, xã hội, ổn định chính trị, đảm bảo an sinh xã hội.


 Về nhiệm vụ trong thời gian tới với vai trò là Ngân hàng của Chính phủ, Phó Thủ tướng đề nghị các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Ngân hàng thực hiện hài hòa yếu tố Nhà nước và yếu tố thị trường trong hoạt động của Ngân hàng, trong đó yếu tố Nhà nước là chủ đạo.


Phó Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội đổi mới hơn nữa tư duy, cách thức, tăng yếu tố thị trường trong hoạt động của Ngân hàng; đồng thời rà soát lại các cơ chế chính sách, tăng tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu