Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Phú Yên

Chia sẻ
(VOV5) -  Phó thủ tướng làm việc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019.
Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ làm việc tại tỉnh Phú Yên - ảnh 1 Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên. - Ảnh: TTXVN

Ngày 23/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ cùng Đoàn công tác của Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh Phú Yên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế hợp tác xã; nâng cao hiệu quả các công ty nông, lâm nghiệp trên địa bàn. 

Phát biểu tại đây, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đề nghị: Phú Yên có nhiều thuận lợi về biển, rừng, do vậy tỉnh cần đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Phú Yên sớm tổng kết 15 năm triển khai Nghị quyết số 13 của Bộ Chính trị và Chính phủ về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; coi trọng phát triển doanh nghiệp gắn kết với kinh tế tập thể và ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp, thuỷ hải sản.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cùng đoàn công tác dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Phú Yên.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu