Phát huy lợi thế ngành hàng, không thay đổi mục tiêu tăng trưởng của ngành Nông nghiệp

Chia sẻ
(VOV5) - Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng đạt từ 2,5% đến 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản.

Phát huy lợi thế ngành hàng, không thay đổi mục tiêu tăng trưởng của ngành Nông nghiệp - ảnh 1

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2020 - Ảnh: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Tại hội nghị triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra ngày 29/6 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường khẳng định ngành sẽ không thay đổi các chỉ tiêu về tăng trưởng, xuất khẩu, nông thôn mới trong năm nay theo chỉ đạo của Chính phủ.

Năm 2020, ngành nông nghiệp phấn đấu tăng trưởng đạt từ 2,5% đến 3%, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản khoảng 41 tỷ USD. Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nêu rõ các lĩnh vực, ngành hàng phải tận dụng khai thác, phát triển thị trường trong nước, tranh thủ thời cơ về nhu cầu thị trường cho xuất khẩu khi dịch Covid 19 được khống chế tốt.  

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh: "Thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiên quyết sẽ không thay đổi chỉ tiêu kể cả chỉ tiêu tăng trường; xuất khẩu; nông thôn mới; môi trường. Bởi vì chỉ có quyết tâm cao nhất mới đạt được kết quả cao nhất trong hoàn cảnh cụ thể. Để đảm bảo những mục tiêu đó những tháng cuối năm hạn chế thấp nhất những tác động tiêu cực của thời tiết bất thuận, giảm thấp nhất những tổn thương từ biến đổi khí hậu và đặc biệt là thiên tai. Các lĩnh vực, ngành hàng phải tận dụng khai thác những thế mạnh từ “dư địa” như lúa gạo, trái cây, thủy sản…đi đôi với thúc đẩy hơn nữa ngành chăn nuôi phát triển toàn diện, đồng thời tái đàn lợn khẩn trương, nhanh chóng nhưng phải an toàn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu