Nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do

Chia sẻ
(VOV5) - Nông sản Việt Nam hiện đã có mặt trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ; xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và xếp thứ 15 trên thế giới.

Sáng 26/6, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Công thương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức hội nghị “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”.

Nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do - ảnh 1 Việt Nam có nhiều lợi thế về điều kiện tự nhiên, năng lực sản xuất kinh doanh. Ảnh minh họa

Với lợi thế về điều kiện tự nhiên, năng lực sản xuất kinh doanh nông nghiệp ngày càng được nâng cao, Việt Nam đã từng bước khẳng định vị thế cạnh tranh trên thị trường nông lâm thủy sản toàn cầu. Nông sản Việt Nam hiện đã có mặt trên 185 quốc gia và vùng lãnh thổ; xuất khẩu nông sản Việt Nam đứng thứ 2 Đông Nam Á và xếp thứ 15 trên thế giới, đóng vai trò quan trọng trong thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hóa, tạo nguồn thu ngoại tệ quan trọng, góp phần giảm nhập siêu cho cả nước.

Hội nhập kinh tế quốc tế thông qua việc tham gia các Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhất là FTA thế hệ mới (FTAs) được kỳ vọng mở ra cơ hội mới cho nông nghiệp Việt Nam mở rộng thị trường xuất khẩu. Tuy vậy, tham gia các hiệp định thương mại tự do cũng có nghĩa là nông sản Việt nam phải chịu sức ép lớn hơn trong môi trường hội nhập.

Vậy làm thế nào để người nông dân được hưởng lợi nhiều hơn khi Việt Nam tham gia các hiệp định thương mại tự do? Chủ đề này sẽ được các chuyên gia bàn bạc tại hội thảo “Cơ hội và thách thức đối với nông nghiệp Việt Nam khi tham gia các Hiệp định thương mại tự do”. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu