Nhiều mặt hàng xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh

Chia sẻ
(VOV5) - Số liệu từ Bộ Công thương cho thấy, trong 6 tháng đầu năm nay, xuất khẩu các mặt hàng hàng dệt may và da giày đã có sự phục hồi rõ nét.

Cụ thể, hàng dệt và may mặc đạt hơn 15 tỷ USD, tăng gân 15%; giày dép đạt hơn 10 tỷ USD, tăng gần 28%.

Ông Trần Thanh Hải, Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương, cho biết: Sau những khó khăn về đơn hàng, những tháng đầu năm nay, nhiều doanh nghiệp dệt may, da giày đang quay lại guồng sản xuất. 

Nhiều mặt hàng xuất khẩu Việt Nam tăng trưởng mạnh - ảnh 16 tháng đầu năm 2021, xuất khẩu các mặt hàng hàng dệt may và da giày đã có sự phục hồi rõ nét. Ảnh minh hoạ: VOV

Các đơn hàng kéo dài đến quý 3, thậm chí đến hết năm đang giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19: “Với đà phục hồi của thế giới, đặc biệt là thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu, các ngành dệt may, da giày đang phục hồi đơn hàng. Theo thông tin từ Hiệp hội, các doanh nghiệp đã có đơn hàng đến quý 3, thậm chí hết năm, đây là tín hiệu đáng mừng. Hiện dệt may, da giày đang là ngành đóng góp tỷ trọng lớn của xuất khẩu. Đặc biệt, đây cũng là ngành sử dụng nhiều lao động, góp phần giải quyết vấn đề lao động cũng như nâng cao kinh tế xã hội ở nhiều địa phương.”

Trong khi đó, theo Hiệp hội rau quả Việt Nam, trong tháng 6/2021, xuất khẩu rau quả đạt trên 356 triệu USD, tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng giá trị xuất khẩu rau quả đạt trên 2 tỷ USD, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2020. Dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng các sản phẩm rau quả xuất khẩu của Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng tốt. Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc là 4 thị trường xuất khẩu rau quả lớn nhất của Việt Nam. Theo đó, xuất khẩu sang Mỹ 6 tháng đầu năm nay có mức tăng trưởng cao nhất, tăng 132% so với cùng kỳ năm 2020; xuất khẩu sang Trung Quốc tăng 116%, sang Nhật Bản tăng 109%.

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu