Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam

Chia sẻ
(VOV5) - Thống đốc tỉnh Kanagawa, cho biết nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh này rất muốn đầu tư vào Việt Nam

Ngày 6/9, chính quyền tỉnh Kanagawa của Nhật Bản và Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản phối hợp tổ chức Diễn đàn Xúc tiến đầu tư Việt Nam tại thành phố Yokohama. Hàng trăm doanh nghiệp và nhà đầu tư Nhật Bản cùng với đại diện 4 tỉnh của Việt Nam tham dự sự kiện.

Nhiều doanh nghiệp Nhật Bản muốn đầu tư vào Việt Nam  - ảnh 1 Ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Thái Bình, dự buổi tiếp xúc với tỉnh Kanagawa (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Yuji Kuroiwa, Thống đốc tỉnh Kanagawa, cho biết nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ ở tỉnh này rất muốn đầu tư vào Việt Nam, đồng thời khẳng định tỉnh Kanagawa sẵn sàng hỗ trợ cho các doanh nghiệp địa phương trong hoạt động này. Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản Vũ Hồng Nam khẳng định quan hệ Việt Nam-Nhật Bản đang trong “giai đoạn tốt nhất trong lịch sử”. Đây là thời điểm thích hợp nhất để các nhà đầu tư hai nước đẩy mạnh hợp tác, góp phần đưa làn sóng đầu tư của doanh nghiệp hai nước phát triển mạnh mẽ.

Cũng tại diễn đàn, đại diện 4 tỉnh của Việt Nam gồm Thái Bình, Hà Nam, Hưng Yên và Vĩnh Long đã giới thiệu về tiềm năng và định hướng phát triển cùng với các chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nước ngoài của mỗi địa phương. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu