Nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn đang chờ đón doanh nghiệp Việt Nam ở Irkutsk, Liên bang Nga

Chia sẻ
(VOV5) - Thống đốc tỉnh Irkutsk đề nghị đưa các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh sang tiêu thụ cũng như thu hút các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh có thế mạnh. 

Nhiều cơ hội đầu tư hấp dẫn đang chờ đón doanh nghiệp Việt Nam ở Irkutsk, Liên bang Nga  - ảnh 1

Đại sứ Ngô Đức Mạnh (phải) và Thống đốc tỉnh Irkutsk Sergey Levchenko - Ảnh Dương/TTXVN

Nhằm thúc đẩy phát triển hợp tác giữa các địa phương của Liên bang Nga và Việt Nam, ngày 17/4, tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở Liên bang Nga, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Ngô Đức Mạnh đã tiếp và làm việc với ông Sergey Levchenko, Thống đốc tỉnh Irkutsk. 

Tại buổi tiếp và làm việc, Thống đốc Levchenko bày tỏ vui mừng về việc ngày càng nhiều sinh viên Việt Nam đến theo học tại các trường Đại học của tỉnh Irkutsk. Ông Levchenko cam kết sẽ nỗ lực tạo mọi điều kiện để số lượng sinh viên Việt Nam tăng lên trong thời gian tới. Ông Levchenko cho biết tỉnh Irkutsk và tỉnh Quảng Ninh chuẩn bị ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực, đồng thời bày tỏ tin tưởng trong tương lai không xa quan hệ hợp tác giữa Irkutsk với Việt Nam nói chung và tỉnh Quảng Ninh nói riêng sẽ phát triển mạnh mẽ. Thống đốc Levchenko cũng đề nghị hai bên cần tăng cường tiếp xúc, trao đổi nhằm  tháo gỡ khó khăn, đưa các mặt hàng Việt Nam có thế mạnh sang tiêu thụ cũng như thu hút các doanh nghiệp Việt Nam sang hợp tác đầu tư vào những lĩnh vực mà tỉnh Irkutsk có thế mạnh. 

Về phần mình, Đại sứ Ngô Đức Mạnh hoan nghênh nỗ lực của lãnh đạo tỉnh Irkutsk và tỉnh Quảng Ninh tiến tới ký kết thỏa thuận hợp tác. Đại sứ Ngô Đức Mạnh cho rằng đây là hướng đi đúng đắn, đồng thời nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ ưu tiên của lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga là thúc đẩy phát triển hợp tác giữa các địa phương hai nước. Đại sứ cam kết sẽ nỗ lực hết mình để chắp nối doanh nghiệp hai nước nhằm tìm kiếm cơ hội đầu tư, hợp tác sản xuất, kinh doanh. 

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu