Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Bình Dương

Chia sẻ
(VOV5) - Trong khuôn khổ Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022, chiều 26/9, diễn ra phiên đối thoại đặc biệt với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương”. 

Tại phiên đối thoại, tỉnh Bình Dương giới thiệu đến các nhà đầu tư về những thế mạnh, chính sách ưu đãi và môi trường đầu tư của tỉnh; mời gọi các doanh nghiệp trong, ngoài nước đầu tư vào những lĩnh vực mà Bình Dương đang quan tâm, gồm: công nghiệp kỹ thuật cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghệ thông tin, sử dụng năng lượng tái tạo, thương mại dịch vụ, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…

Nhiều cơ hội cho doanh nghiệp nước ngoài đầu tư tại Bình Dương - ảnh 1Phiên đối thoại đặc biệt với chủ đề “Cơ hội đầu tư tại tỉnh Bình Dương” tại Diễn đàn hợp tác kinh tế Horasis Ấn Độ 2022. Ảnh: VOV

Tỉnh đang tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng Khu công nghiệp Khoa học công nghệ và Trung tâm thương mại thế giới Thành phố mới Bình Dương; tiếp tục triển khai Đề án “Vùng đổi mới sáng tạo Bình Dương”…

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương, nhận định: Ấn Độ là đất nước rộng lớn, dân số đông, có các lĩnh vực công nghệ thông tin, dược phẩm, trí tuệ nhân tạo phát triển. Bình Dương mong muốn kết nối tốt hơn với doanh nghiệp Ấn Độ nói riêng và các nhà đầu tư, doanh nghiệp nước ngoài nói chung. 

Ông Mai Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bình Dương cho biết thêm: "Vừa qua, Bình Dương đã kết nối được với Block71 của Đại học Quốc gia Singapore. Qua Block71 tỉnh Bình Dương mong muốn thu hút được nhiều doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo đến với tỉnh từ Ấn Độ. Những doanh nghiệp này đến với Bình Dương qua việc khởi nghiệp sáng tạo sẽ tạo điều kiện cho tỉnh mang màu sắc mới, hệ sinh thái mới cũng là cách cuối cùng để thúc đẩy kinh tế phát triển hơn".

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu