Nhân rộng mô hình chợ nông thôn an toàn vệ sinh thực phẩm

Chia sẻ
(VOV5) - Sau 9 năm thực hiện, đến nay, dự án Lifsap thiết lập được 40.000 hộ chăn nuôi áp dụng mô hình VietGap cấp nông hộ thông qua việc hình thành gần 300 tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi cung cấp các sản phẩm chăn nuôi.

Ngày 21/11, tại thành phố Thái Bình (tỉnh Thái Bình), Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương phối hợp với Dự án Cạnh tranh ngành chăn nuôi và an toàn thực phẩm (Lifsap) tổ chức Hội nghị triển khai nhân rộng mô hình chợ nông thôn an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cho 31 tỉnh phía Bắc.

Nhân rộng mô hình chợ nông thôn an toàn vệ sinh thực phẩm - ảnh 1 Ảnh minh họa - Ảnh: VTV

Tại hội nghị các đại biểu được chia sẻ, thảo luận về kết quả triển khai Dự án Lifsap và nhiều mô hình đa dạng từ chợ vùng cao, chợ vùng đồng bằng, chợ hiện đại của thế giới, nhất là kinh nghiệm nâng cấp chợ thực phẩm tươi sống trong Dự án Lifsap.

Ông Tôn Thất Sơn Phong, Phó Giám đốc Ban quản lý các dự án nông nghiệp, Giám đốc Dự án Lifsap (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), chia sẻ sau 9 năm thực hiện, đến nay, dự án đã thiết lập được 40.000 hộ chăn nuôi áp dụng mô hình VietGap cấp nông hộ thông qua việc hình thành gần 300 tổ hợp tác, hợp tác xã chăn nuôi cung cấp các sản phẩm chăn nuôi, đặc biệt là sản phẩm thịt lợn và thịt gà phục vụ người tiêu dùng cả nước. Dự án đã nâng cấp được 500 chợ thực phẩm, phục vụ cộng đồng dân cư khoảng 7 triệu người được hưởng lợi, trực tiếp khoảng 30.000 hộ tiểu thương được hưởng lợi thông qua việc nâng cấp các chợ thực phẩm...

Phản hồi

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu